Multimedia Đọc Báo in

Chiến sĩ "sao vuông" mùa luyện quân

09:05, 02/04/2018

Những ngày này, trên thao trường huấn luyện, hàng trăm chiến sĩ lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) của TP. Buôn Ma Thuột đang “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong đợt huấn luyện  năm 2018.

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột luôn chú trọng xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Bởi vậy, hằng năm trong công tác huấn luyện, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV, nhất là đối tượng năm thứ nhất; đồng thời chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trước khi thông qua bài giảng, giáo viên đã tập giảng nhiều lần, sau đó tiếp tục tập luyện ở thực địa, lấy ví dụ, dẫn chứng sát với điều kiện địa hình huấn luyện cho nội dung có tính thực tiễn, thuyết phục cao. Từ đó, thống nhất về phương pháp, cách thức quản lý, tổ chức huấn luyện.

Chiến sĩ dân quân, tự vệ TP. Buôn Ma Thuột học ngắm bắn súng trên thao trường.
Chiến sĩ dân quân, tự vệ TP. Buôn Ma Thuột học ngắm bắn súng trên thao trường.

Có mặt trên thao trường huấn luyện 491 của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột (thuộc địa bàn phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) vào một ngày tháng 3, chúng tôi chứng kiến hơn 500 chiến sĩ “sao vuông” của Cụm III (thuộc các xã Hòa Phú, Khánh Xuân, Ea Kao và Ea Tam) say sưa luyện tập điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tập ngắm bắn súng, ném lựu đạn, thực hành các tư thế vận động trên chiến trường như: lăn, lê, bò trườn… dưới cái nắng gay gắt. Trong số chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này, có người đã nhiều năm “tham chiến”, có người lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, nhưng đều chung quyết tâm học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất. Chiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó Bí thư Đoàn phường Khánh Xuân hồ hởi nói: “Đây là lần đầu tiên em tham gia huấn luyện trên thao trường nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng khi được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột và sự giúp đỡ của đồng đội, em đã quen dần với thời tiết khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên và các động tác điều lệnh đội ngũ, ngắm bắn súng, các tư thế vận động trên chiến trường. Được làm chiến sĩ dân quân em học thêm được rất nhiều điều bổ ích và cảm thấy mình “lớn” hơn”.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt nên chất lượng huấn luyện của lực lượng DQTV thành phố ngày càng được nâng cao, với tỷ lệ 100% quân số tham gia đạt yêu cầu, trong đó, có 75 - 80% đạt khá, giỏi; trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Là cán bộ, giáo viên được phân công huấn luyện dân quân đợt này, anh Trần Ngọc Sơn (Tiểu đội trưởng Tiểu đội huấn luyện dân quân xã Ea Kao) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm ra những phương pháp luyện tập tốt nhất để truyền đạt cho học viên. Anh Sơn cho biết: “Trong 12 ngày tập trung huấn luyện, lực lượng DQTV được huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị; trong đó, tập trung vào các nội dung về quốc phòng - an ninh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ... Những chiến sĩ dân quân ngày thường vốn làm nhiều ngành nghề khác nhau, nay được tập trung làm nhiệm vụ nhưng ai nấy đều luyện tập rất hăng say...”.

Chiến sĩ dân quân, tự vệ TP. Buôn Ma Thuột huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường
Chiến sĩ dân quân, tự vệ TP. Buôn Ma Thuột huấn luyện các tư thế vận động trên chiến trường.

Theo Đại úy Đỗ Anh Chiến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột, thành phố hiện có 21 đơn vị dân quân, chia thành 6 cụm huấn luyện và 115 đơn vị tự vệ, chia thành 7 cụm huấn luyện. Hằng năm, đơn vị luôn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với điều kiện thực tế, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến với quan niệm “Quân ở trong dân”.

Để đạt được kết quả cao trong công tác huấn luyện, hằng năm Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ. Các xã, phường phải thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giáo viên và có quyết định huy động lực lượng DQTV vào huấn luyện theo quy định. Điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là các địa phương tổ chức tập trung huấn luyện theo cụm, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.