Multimedia Đọc Báo in

Phó trưởng công an phường tận tụy vì nhân dân

08:09, 13/06/2018

Với phương châm “Gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ”, Trung tá Trần Quang Quyết, Phó Trưởng Công an phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) luôn sâu sát cơ sở, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

36 năm gắn bó với nghề, đảm đương nhiều nhiệm vụ, địa bàn công tác từ cảnh sát khu vực, cảnh sát cơ động, công an viên các phường Tân Tiến, Khánh Xuân, Tân Lợi, Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột), Trung tá Quyết luôn trăn trở phải có biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Theo đó, anh thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phối hợp với Mặt trận, ban tự quản và các đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hộp thư tố giác tội phạm ở  các khu dân cư; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội...

Trung tá Trần Quang Quyết thường xuyên động viên anh Y Zet Bkrông ở buôn M'Duk (phường Ea Tam).
Trung tá Trần Quang Quyết thường xuyên động viên anh Y Zet Bkrông ở buôn M'Duk (phường Ea Tam).

Bên cạnh đó, Trung tá Quyết luôn chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng để có biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp. Qua đó, chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị và Đảng ủy, UBND phường xây dựng và triển khai mô hình “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại phường Ea Tam”;  lập danh sách gần 100 cơ sở kinh doanh các ngành nghề có điều kiện như massage, nhà hàng, karaoke, các khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn phường để theo dõi, quản lý; có biện pháp gọi hỏi, nhắc nhở những đối tượng có tiền án, tiền sự để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi phạm tội và quản lý tốt hơn các đối tượng này.

Nhờ sâu sát địa bàn, gần gũi với quần chúng nhân dân, nắm rõ lai lịch, phương thức hoạt động của các đối tượng, Trung tá Quyết đã cùng lực lượng Công an phường Ea Tam giải quyết cơ bản những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn, tìm lại nhiều tài sản bị mất cho người dân và giúp đỡ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tiến bộ. Đơn cử như trường hợp Y Zet Bkrông (SN 1979) ở buôn M'Duk. Mới học hết lớp 5, Y Zet đã bỏ học đi theo một số thanh niên trong buôn tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, bị bắt giam 6 tháng tù vì tội gây thương tích. Sau khi Y Zet ra tù, Trung tá Quyết thường xuyên gặp gỡ, động viên, phân tích điều hay lẽ phải, và liên hệ xin cho Y Zet vào làm việc tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng.  Giờ đây, Y Zet đã lập gia đình, tu chí làm ăn để nuôi 2 con ăn học. Hay như gia đình ông Nguyễn Tấn Phát ở buôn M'Duk bị mất trộm máy bơm nước 2 lần và đều được Trung tá Quyết cùng cảnh sát khu vực tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Trung tá Trần Quang Quyết gặp gỡ, trò chuyện với người dân buôn M'Duk (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) về tình hình an ninh trật tự.
Trung tá Trần Quang Quyết gặp gỡ, trò chuyện với người dân buôn M'Duk (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) về tình hình an ninh trật tự.

Từ năm 2014 đến nay, Trung tá Quyết đã cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác minh làm rõ 115 vụ phạm pháp hình sự (đạt 81%), thu hồi tài sản trị giá trên 615 triệu đồng trả lại cho người bị hại; phối hợp bắt quả tang 12 vụ, 14 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời tham mưu cho UBND phường lập hồ sơ đưa 109 người nghiện ma túy vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường và đưa 69 đối tượng nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Đặc biệt phối hợp bắt 14 đối tượng truy nã, 2 đối tượng truy tìm và vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú; tham mưu triệt xóa 5 tụ điểm ma túy, 2 tụ điểm mại dâm; giáo dục, cảm hóa, giới thiệu việc làm cho 10 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù…

Với những thành tích trong công tác, Trung tá Trần Quang Quyết đã được tặng thưởng nhiều Giấy khen, nhưng niềm vui lớn nhất đối với anh là đã tạo dựng được hình ảnh, niềm tin về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc