Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018

14:52, 18/08/2018
Nhân kỷ niệm 73 năm  Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2018),  73 năm  Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2018), 13 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19-8-2005 - 19-8-2018), chiều 17-8, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2018.
 
Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo học sinh, sinh viên đã nghe báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong năm học 2017-2018 và xem phim tư liệu về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
 
Các đại biểu tham dự Ngày hội.
Các đại biểu tham dự Ngày hội.
 
Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp theo 3 cấp (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) và liên kết đào tạo đại học kỹ thuật hệ vừa học vừa làm. Thời gian qua, song song với công tác đào tạo, giáo dục, nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” .
 
Trong năm học 2017-2018, trường không để xảy ra hiện tượng cháy nổ, mất trộm tài sản; an ninh trật tự trong khu vực ký túc xá được bảo đảm; không có cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; trường có 2 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp “Bảo vệ ANTQ”; 1 tập thể và 1 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. 

Hiện nay, tổ bảo vệ của trường có 4 nhân viên bảo đảm trực 24/24 giờ các ngày trong tuần và ngày lễ, Tết; duy trì hoạt động Ban chỉ huy Quân sự của trường gồm 23 người, chia thành 2 tiểu đội tự vệ, được tham gia huấn luyện đầy đủ hằng năm; duy trì Đội Thanh niên tự quản và Đội Thanh niên xung kích bảo vệ ANTQ với 15 thành viên.

1
Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Hà Hồng Bôn - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho 2 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. 

Năm học 2018-2019, Trường sẽ tiếp tục đưa nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” vào các chương trình, kế hoạch hoạt động; triển khai thực hiện mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả quy định quản lý tài sản trong cơ quan; phát động phong trào thi đua “Bảo vệ ANTQ” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; tăng cường huấn luyện, diễn tập các tình huống bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, kiểm tra phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn, hiệu quả…

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.