Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Bông:

Phát động thi đua cao điểm 50 ngày hành động kiểu mẫu

11:15, 27/09/2018
Chiều 26-9, Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS)  huyện  Krông Bông tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “50 ngày hành động kiểu mẫu – Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng” nhằm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XXVI.
 
Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động
 
Nội dung, chỉ tiêu thi đua gồm: toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các cơ quan, Ban CHQS xã, thị trấn lựa chọn, giới thiệu một điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, chiến sĩ thi đua để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình truyền thanh nội bộ.
 
 Đặc biệt, đối với cơ quan Ban CHQS huyện, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy – Ban CHQS huyện; các văn bản hướng dẫn phải cụ thể, tỉ mỉ; tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát cơ sở, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ còn lại của năm. Đối với Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ, trung đội dân quân cơ động cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn; phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang huyện là một hạt nhân trên mặt trận tuyên truyền…
 
Đợt phát động diễn ra từ ngày 27-9 đến ngày 15-11-2011.
 
Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang huyện Krông Bông quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nội dung, chỉ tiêu đề ra
Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang huyện Krông Bông nêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Cùng với hoạt động nói trên, Ban CHQS huyện Krông Bông cũng đã thông tin về cuộc phát động cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.