Multimedia Đọc Báo in

Không khí đón Xuân ở Trường Sa

16:11, 31/01/2019
Thời điểm này, khi mọi người, mọi nhà đang hân hoan chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, không khí Xuân trên đảo Trường Sa cũng vô cùng rộn ràng, niềm hân hoan tràn ngập...
 
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tháp tùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, phóng viên Báo Đắk Lắk đã được hòa chung không khí đón Xuân mới cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).
 
Theo Thượng tá Lê Đình Hải - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân kiêm Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, thời tiết biển thường rất khắc nghiệt, gây khó khăn rất lớn đến công tác vận chuyển hàng hóa từ tàu lên các đảo. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao nhất, bằng mọi phương tiện, lực lượng Đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển những món quà tình cảm từ đất liền đến tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên các đảo, điểm đảo.
 
“Thay mặt lãnh đạo Lữ đoàn 146, huyện đảo Trường Sa tri ân tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương khắp mọi miền đất nước đã có sự quan tâm thiết thực về vật chất, tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho người lính hải quân giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương” - Thượng tá Lê Đình Hải xúc động nói,
 
Tết trên đảo được lên kế hoạch khá chu đáo với nhiều hoạt động sôi nổi như: thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo; mổ heo, gói bánh chưng xanh; giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, thể dục thể thao; chúc Tết nhà dân cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác. Nhưng Tết Trường Sa vẫn không thể thiếu những đêm đứng gác với với tinh thần: “Tất cả vì biển đảo quê hương”, cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vẫn không lơ là nhiệm vụ, luôn chắc tay súng canh giữ biển đảo quê hương.
 
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận:
1
Quà Tết từ đất liền được vận chuyển ra đảo.

 

1

Chiến sĩ Đảo Đá Lớn B vận chuyển quà Tết lên đảo.

 

1
Nhiều món quà Tết ý nghĩa được gửi ra từ trong đất liền được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, trân trọng.

 

1
Đại diện Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng cán bộ, chiến sĩ Đảo Len Đao lá cờ Tổ quốc có chữ ký của Ban Huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

 

1
Cán bộ Đảo Đá Lớn B trang trí cây cảnh chuẩn bị đón Tết.

 

1
Chiến sĩ hải quân Đảo Sinh Tồn nâng niu từng cánh hoa lan.

 

1
Cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn trang trí cây cảnh để chuẩn bị chào đón thời khắc Giao thừa.

 

IMG_2391.JPG
Quân và dân trên Đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết.

 

11
Cán bộ, chiến sĩ Đảo Phan Vinh quây quần bên bếp lửa cùng nhau đợi bánh chưng chín...

 

1
Niềm háo hức, hân hoan khi tự tay vớt bánh chưng .

 

1
Cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ...

 

1
... và duyệt binh trong buổi sáng ngày đầu năm mới.

 

1
Cán bộ Đảo Sinh Tồn đến nhà thăm hỏi người dân nhân dịp đón chào năm mới.

 

1
Đêm văn nghệ "cây nhà lá vườn" mừng Đảng mừng Xuân của cán bộ, chiến sĩ Đảo Phan Vinh .

 

1
Chiến sĩ trẻ trên đảo Tốc Tan "chỉnh trang sắc đẹp" cho nhau để đón Tết.

 

1
Cán bộ, chiến sĩ Đảo Phan Vinh hào hứng với trò chơi "ném vòng vào cổ chai".

 

1
Sôi động với trò chơi mang tên "Hai con dê qua cầu".

 

1
Mặc dù không khí đón Xuân trên đảo rất sôi động nhưng trong thời khắc Tết đến Xuân về, các chiến sĩ hải quân vẫn luôn hướng ánh mắt về đất liền - nơi có người thân, bạn bè của mình... 

 

1
Nghiêm trang canh giữ cột mốc chủ quyền của Tổ quốc bên nhánh mai vàng nở rộ 

 

1
Trong niềm vui đón Xuân mới, các cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vẫn luôn chắc tay súng canh giữ biển đảo quê hương.

 Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc