Multimedia Đọc Báo in

Phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ

16:55, 04/01/2019
Chiều 3-1, Thành ủy Buôn Ma Thuột phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Năm 2018, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 2-5-2008 của Đảng ủy Quân khu 5 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11-3-2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới”.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các cấp ủy đảng trong Lực lượng vũ trang, nhất là cấp ủy chi bộ Quân sự xã, phường bảo đảm 21/21 Chi bộ có cấp ủy; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 105,1% kế hoạch năm; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 83,3% kế hoạch năm. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
 
Cùng với đó, Thành ủy đã đầu tư kinh phí xây dựng 100% nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; bảo đảm ngân sách mua sắm đủ 100% vật chất hậu cần dự trữ cho lực lượng DBĐV huy động khẩn cấp; xây dựng nhà ở, sinh hoạt cho lực lượng DBĐV… 
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.
 
Thời gian tới, Thành ủy Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức cho Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trong các lực lượng; chỉ đạo công tác tạo nguồn, tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ năm 2019; bố trí, tạo việc làm cho đảng viên là quân nhân xuất ngũ và lực lượng DQTV, DBĐV, hạn chế thấp nhất số quân nhân này phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Đảng…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.