Multimedia Đọc Báo in

Các huyện Ea Súp, Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

19:15, 20/02/2019
Hòa chung không khí ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 20-2, các huyện Ea Súp, Krông Pắc và TP. Buôn Ma Thuột  đã long trọng tổ chức Lễ giao quân tiễn các  công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
 
* Tại TP. Buôn Ma Thuột,  Lễ giao, nhận quân diễn ra trọng thể, chu đáo. 
 
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm thắp ngọn lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm thắp ngọn lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân
 
Dự lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố cùng đông đảo thân nhân, gia đình có con em nhập ngũ. 
 
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dặn dò, động viên chiến sĩ trước khi lên đường nhập ngũ
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dặn dò, động viên chiến sĩ mới trước khi lên đường nhập ngũ
 
Năm 2019, TP. Buôn Ma Thuột có 348 công dân thuộc 21 xã, phường trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cụ thể, có 300 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó 10 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng hoa động viên chiến sĩ nhập ngũ
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng hoa động viên chiến sĩ nhập ngũ
 
Các đơn vị nhận quân của thành phố gồm: Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 198, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng quà, động viên công dân nhập ngũ luôn phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tích cực học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
* Cùng với các địa phương, sáng 20-2, huyện Ea Súp đã tổ chức trọng thể Lễ giao, nhận quân năm 2019 tiễn các công dân ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Về dự buổi lễ có Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Ea Súp cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
 
Chủ tịch UBND huyện Ea Súp Nguyễn Văn Đông đánh trống khai hội tòng quân
Chủ tịch UBND huyện Ea Súp Nguyễn Văn Đông đánh trống khai hội tòng quân
 
Năm 2019, toàn huyện có 142 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 120 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 100% công dân đạt tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trong số đó có 1 công dân có trình độ Đại học.
 
Các đơn vị nhận quân của huyện gồm: Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. 
 
Công dân huyện Ea Súp lên đường nhập ngũ
Công dân huyện Ea Súp lên đường nhập ngũ
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng quà, động viên công dân nhập ngũ, đồng thời tin tưởng các công dân sẽ phát huy truyền thống quê hương, cố gắng học tập, rèn luyện tốt, thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội để hoàn thành nhiệm vụ được giao…
 
* Huyện Krông Pắc tổ chức Lễ giao, nhận quân tại Quảng trường trung tâm huyện.
 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu tặng hoa động viên tân binh trước lúc lên xe về đơn vị
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Đinh Xuân Diệu tặng hoa động viên tân binh trước lúc lên xe về đơn vị
 
Mùa tuyển quân 2019, huyện Krông Pắc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 286 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật; chất lượng về sức khỏe đều đạt yêu cầu . 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều có đơn tự nguyện. 
 
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến tặng quà động viên tân binh trước lúc lên xe về đơn vị
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến tặng quà động viên tân binh trước lúc lên xe về đơn vị
 
Tại buổi Lễ giao, nhận quân, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến đã lên thắp ngọn lửa truyền thống; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đinh Xuân Diệu đã đánh hồi trống khai hội giao quân.
 
Thay mặt những người lính trẻ trước lúc lên đường nhập ngũ, tân binh Lê Anh Tuấn (xã Ea Kuăng) hứa không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; tiếp bước cha anh, thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. 
 
Các đơn vị nhận tân binh của huyện Krông Pắc gồm Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) , Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) , Lữ đoàn Đặc công 198 (Bộ Tư lệnh Đặc công) và Công an tỉnh.
 
Quỳnh Anh - Thế Hùng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.