Multimedia Đọc Báo in

Nồng ấm tình đoàn kết quân - dân

14:21, 03/03/2019

Những năm qua, cuộc sống của người dân xã biên giới Ea Bung (huyện Ea Súp) đã có nhiều khởi sắc. Thành quả ấy có sự đóng góp, đồng hành bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

 Tháng 4-2018, cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã Ea Bung, khiến căn nhà nhỏ của bà Đào Thị Son (thôn 9) bị đổ sập, còn chồng bị thương nặng. Chơi vơi giữa khó khăn, đôi vợ chồng già được Bộ đội Biên phòng kịp thời sửa sang, dựng lại nhà mới. Ít lâu sau đó, cũng chính các anh đã phối hợp với địa phương, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh xây nhà mới tặng ông bà. Bà Son xúc động bày tỏ: ông bà rất hạnh phúc, bởi cả đời làm lụng vất vả, nhưng không dám mong có được ngôi nhà chắc chắn như thế. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa mà ông bà được Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan, đơn vị tặng.

Không riêng bà Son, gia đình bà Bùi Thị Diến (thôn 6) bị thiệt hại nặng nề do lốc xoáy cũng được các đơn vị hỗ trợ ngày công và 45 triệu đồng xây dựng nhà ở. Có mặt kịp thời lúc người dân bị ảnh hưởng thiên tai, năm 2018, đơn vị đã cử hàng trăm lượt người và phương tiện, qua đó hỗ trợ 218 ngày công sửa chữa, làm mới 36 căn nhà, 2 nhà văn hóa cộng đồng, dọn dẹp vệ sinh các đường làng, ngõ xóm.

Quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nhận đỡ đầu 4 học sinh với số tiền 500 nghìn đồng/tháng/em. Không dừng lại ở đó, đơn vị còn tích cực vận động, trao hàng chục suất học bổng, hàng nghìn cuốn sách vở, dụng cụ học tập tặng học sinh và các trường tiểu học, trung học cơ sở xã Ea Bung.

Bà Đào Thị Son chia sẻ niềm vui trong ngôi nhà mới.
Bà Đào Thị Son chia sẻ niềm vui trong ngôi nhà mới.

Từ ngày được các chú bộ đội đỡ đầu, con đường đến trường của em Vũ Văn Cường (thôn 9) bớt chông chênh hơn. Bố mẹ em bị bệnh mãn tính, nên mọi việc trong gia đình đều do bà nội gồng gánh. Ngặt nỗi, bà đã tuổi cao, đất canh tác lại hạn hẹp, nên cuộc sống thường xuyên gặp khó khăn. Biết hoàn cảnh đó, tháng 9-2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã nhận giúp đỡ, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, động viên Cường chăm lo học tập. Em tâm tình: Để không phụ lòng sự quan tâm của các chú, em sẽ cố gắng học tốt, chinh phục được ước mơ làm bác sĩ, sau này còn chữa bệnh cho bố mẹ và mọi người...

Chú trọng xây dựng các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, năm 2018, Đồn ra mắt mô hình “Tủ sách bạn của nhà nông”. Dù còn mới mẻ, nhưng mô hình đã cho thấy được những lợi ích thiết thực đối với việc giúp bà con bổ sung kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Cùng với đó, đơn vị còn tiếp tục triển khai nhiều mô hình trên địa bàn, như: nuôi cá thát lát, nuôi chim bồ câu Pháp, trồng thanh long ruột đỏ, xoài trái vụ, thắp sáng đường quê...

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn, động viên em Vũ Văn Cường học tập.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn, động viên em Vũ Văn Cường học tập.

Để góp phần củng cố các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị đã giới thiệu 9 cán bộ là đảng viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn. Các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, giúp đỡ xây dựng chi bộ địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại úy Hoàng Văn Băng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chia sẻ, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống. Hiện đơn vị đang lựa chọn mô hình cây trồng phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng nhằm góp sức cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

Từ năm 2009 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã giúp nhân dân trên 1.500 ngày công lao động; huy động hàng trăm lượt người, phương tiện tham gia sửa chữa 6 km đường giao thông nông thôn; nhận đỡ đầu, giúp đỡ 8  học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu; tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo tại các trường học trên địa bàn...

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.