Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

16:02, 22/05/2019
Ngày 22-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị
Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị
 
Sau 5 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cuộc vận động) trong Lực lượng vũ trang tỉnh đã thực sự tạo động lực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên củng cố niềm tin, phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Lực lượng vũ trang tỉnh luôn lấy đoàn kết, yêu thương đồng chí đồng đội là phương châm hành động xuyên suốt trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; luôn nêu cao tự phê bình và phê bình trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc và nhiệm vụ chung, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội; sống có trách nhiệm, động viên, giúp đỡ cùng nhau phấn đấu vươn lên. Đặc biệt trong những nhiệm vụ khó, mới luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng, tự nguyện chia sẻ để hỗ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, Lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều đóng góp sức người, sức của giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã phối hợp tu sửa, làm mới hơn 78 km đường giao thông nông thôn; làm mới và nạo vét 85 km kênh mương thủy lợi; giúp dân hơn 1.500 ngày công lao động sản xuất; xây dựng 2 phòng học mầm non; tham gia 115 đợt khắc phục hậu quả thiên tai với 11.300 lượt cán bộ, chiến sĩ...
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Minh Trọng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách thực chất, có chiều sâu, hiệu quả hơn; từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ mặt tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục …
 
Thượng tá Trần Minh Trọng tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân
Thượng tá Trần Minh Trọng trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động
 
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019).
 
Hùng Anh
 

Chủ trì hội nghị: 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.