Multimedia Đọc Báo in

Hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ biên giới

17:40, 25/12/2019
Ngày 25-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Tiểu khu Quân sự Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2019, bàn phương hướng phối hợp công tác bảo vệ biên giới năm 2020.
 
Dự hội đàm, về phía Bộ đội Biên phòng tỉnh có Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn; về phía Tiểu khu Quân sự Mondulkiri có Trung tướng San Kim Eoun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Mondulkiri làm Trưởng đoàn.
 
Các đại biểu tham dự hội đàm
Các đại biểu tham dự hội đàm
 
Trong năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tiểu khu Quân sự Mondulkori đã phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Hai bên đã thông báo kịp thời cho nhau biết về tình hình có liên quan đến biên giới, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới và phòng chống các loại tội phạm.
 
Trung tướng San Kim Eoun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Mondulkiri phát biểu tại hội đàm
Trung tướng San Kim Eoun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Mondulkiri phát biểu tại hội đàm
 
Hai bên chỉ đạo thực hiện giao ban định kỳ hằng tháng, quý giữa các Đồn Biên phòng tỉnh Đắk Lắk với Đại đội, Trung đội bảo vệ biên giới của Tiểu khu Quân sự Mondulkiri; tổ chức giao ban đột xuất, tuần tra song phương, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới cắm mốc, bảo vệ thành quả phân giới cắm mốc. 
 
Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội đàm
Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội đàm
 
Trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ cho các Trung đội, các Chốt bảo vệ biên giới của Tiểu khu Quân sự Mondulkiri về nhu yếu phẩm trị giá khoảng 34,5 triệu đồng. Cùng với đó, hai bên đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới tôn trọng Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.
 
Hai bên đã cùng ký kết biên bản hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2020...
Hai bên ký kết biên bản hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2020
 
Tại hội đàm, hai bên đã cùng thảo luận, thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp để phòng chống tội phạm, cùng nhau giải quyết vấn đề nảy sinh trên biên giới theo nguyên tắc đã thỏa thuận; duy trì trao đổi thông tin theo quy định; khi có tình huống đột xuất xảy ra trên biên giới phải cùng nhau phối hợp giải quyết trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm khám, chữa bệnh; giúp đỡ nhau cả về tinh thần và vật chất theo khả năng mỗi bên...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.