Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột:

Đại hội Chi bộ Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2022

16:37, 21/02/2020
Ngày 21-2, Chi bộ Tham mưu (Đảng ủy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột) đã tổ chức Đại hội Chi bộ,nhiệm kỳ 2020 - 2022. 
 
Tham dự đại hội có Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự thành phố, Ban CHQS các huyện, thị xã, các phòng, ban Bộ CHQS tỉnh và 31 đảng viên của Chi bộ Tham mưu.
 
1
Đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo Ban Tham mưu tập trung tham mưu cho Đảng ủy - Ban CHQS thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng Ban Tham mưu vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất cao; phối hợp tham mưu xây dựng 6/6 nhà làm việc cho Ban CHQS xã, phường theo quy định; tổ chức chiến đấu khu vực phòng thủ cho 18/18 xã, phường và 2/2 đơn vị tự vệ đạt chất lượng, bảo đảm an toàn, hoàn thành chỉ tiêu diễn tập trong nhiệm kỳ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở, không tạo “điểm nóng”, lan rộng, kéo dài, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, quân đội; hằng năm, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ cơ quan, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định, với kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu; chủ động hiệp đồng với các đơn vị sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên quan tâm, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn… 

1
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bí thư Chi bộ Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

Bên cạnh đó, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tham gia học tập đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, việc thực hiện “Mỗi ngày học tập và làm theo một điều Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác”; quán triệt và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn”…  

1
Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư và bầu Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bí thư Chi bộ Tham mưu nhiệm kỳ 2017 - 2020 tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 . 

1
Ban Chấp hành Chi bộ Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt đại hội.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm các yêu cầu đề ra và đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với sự thống nhất 100%. Trong đó, 100% đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua bình xét có trên 85% hoàn thành nhiệm vụ khá, giỏi; hằng năm, tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, không để lọt thanh niên vi phạm tiêu chuẩn về chính trị vào quân đội; quân số khỏe của Ban Tham mưu đạt trên 98%... 

1
Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm chính trị - Bộ  CHQS tỉnh phát biểu rút kinh nghiêm đại hội.

Rút kinh nghiệm đại hội, Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Chi bộ Tham mưu và gửi lời chúc mừng đến Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới; đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ tới các đảng viên trong chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các mặt công tác, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết chi bộ đã đề ra.  

1
Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trãi cũng yêu cầu các chi bộ trực thuộc còn lại cần học hỏi, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức đại hội được thực hiện tốt hơn.

Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.