Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XVII

21:56, 28/05/2020
Ngày 27 và 28-5, Đảng bộ Quân sự TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
5 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trọng tâm là các chiến lược: bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quốc phòng Việt Nam, quân sự Việt Nam, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Chỉ đạo điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm A, các kế hoạch tác chiến và thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo quy định.
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
 
Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ 21 xã, phường vận hành thông suốt, đồng bộ, đúng cơ chế, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đảng bộ lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có lực lượng dân quân, tỷ lệ đảng viên đạt 30,3%, vượt 0,3% chỉ tiêu nghị quyết. Lực lượng dự bị động viên được quan tâm, xây dựng đủ 100% đầu mối và sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 12,05%. Đảng bộ lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, tỷ lệ trúng tuyển đạt 23,8%; phối hợp với các ban ngành chức năng quy tập được 22 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn; lập bản đồ thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ đúng quy định.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Cùng với đó, Đảng bộ đã quan tâm xây dựng Lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội từng bước được nâng lên...
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội xác định hai khâu đột phá: Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực chỉ huy điều hành và phương pháp huấn luyện chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Ban chấp hành khóa mới và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt trước đại hội
Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố khóa XVII (Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành theo quy định); bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.