Multimedia Đọc Báo in

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M'gar:

Tổng kết và trao giải hai cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

17:30, 28/08/2020
Ngày 28-8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar tổ chức Tổng kết và trao giải hai cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 – 23-11-2020) và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk (23-9-1945 – 23-9-2020).
 
Sau gần 4 tháng triển khai hai cuộc thi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar nhận được 64 tác phẩm tham dự. 
 
Ban tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu
Ban tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 
 
Các bài dự thi nhìn chung đều đạt yêu cầu, bám sát chủ đề thể lệ cuộc thi, thể hiện tính cầu thị, ham học hỏi, nhiệt huyết và trách nhiệm. Hầu hết các bài dự thi đều hoàn thiện trọn vẹn các câu hỏi đề ra, trình bày đa dạng; một số bài có đầu tư về nội dung, hình ảnh minh họa, có sự đối chiếu, so sánh, nêu bật được cảm nghĩ cũng như tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, làm nổi bật lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
 
Kết quả hai cuộc thi, giải Nhất thuộc về Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải; giải Nhì: Thiếu tá QNCN Nguyễn Cao Lục; giải Ba: Thiếu tá Đinh Sơn Thảo và Đại úy Trần Anh Duy; giải Khuyến khích: Đại úy Nguyễn Văn Sáu.
 
Trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk
Trao giải cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk
 
Sau các cuộc thi nói trên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên tham gia cuộc thi viết những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2020 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động; cuộc thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 do UBND huyện phát động.
 
Quỳnh Anh
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.