Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020

16:10, 17/09/2020
Sáng 17-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020 với 136 điểm cầu trong toàn quân.
 
Đại tướng Ngô Xuân lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dự .
 
Tại điểm cầu Đắk Lắk có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

5 năm qua (2016 - 2020), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn quân đã xây tặng gần 6.000 nhà Tình nghĩa; xóa nhà tạm, sửa chữa, xây mới trên 7.300 căn; tặng gần 6.400 nhà Đại đoàn kết, 688 nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; mở 136 lớp tình thương xóa mù chữ; thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách với trị giá 1.600 tỷ đồng; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên 7.500 vụ ; tham gia xây dựng nông thôn mới trên 4 triệu ngày công, hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, sửa chữa, nâng cấp trên 96.000 km đường giao thông...

1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, quân đội đã thành lập và tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn; tổ chức 172 khu cách ly tập trung với hơn 110.000 người nhập cảnh; thành lập các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19...

Từ phong trào, trong 5 năm qua, đã có 14.116 điển hình được các cấp khen thưởng, ghi nhận.

1
Bộ đội Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) giúp nhân dân làm đường giao thông. (Ảnh minh họa)

Tại Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tổ chức cho hơn 2,2 nghìn lượt bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; phối hợp tu sửa hơn 100 km đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; giúp dân hơn 2.500 ngày công lao động; xây tặng 15 nhà Tình nghĩa, 5 nhà Đồng đội; hỗ trợ cây, con giống tổng trị giá gần 1,42 tỷ đồng; tặng hơn 4.800 suất quà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; tổ chức 115 đợt, với 11.300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống…

1
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh:  VOV. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả quân đội đã đạt được trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy kinh nghiệm, kết quả đã có, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của quân đội; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng phong cách “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”; nhân rộng điển hình, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, thi đua học tập những tấm gương hy sinh quên mình vì nhân dân, vì độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn của Tổ quốc, từ đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân; tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường đổi mới công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa quân đội với các cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác dân vận…

1
Đại tướng Ngô Xuân lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: VOV.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm công tác dân vận; phối hợp với cấp ủy, chính quyền khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch dân vận, nội dung chỉ tiêu dân vận phù hợp với thực tiễn; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng ngư dân”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”..., phấn đấu mỗi quân nhân, dân quân tự vệ là một chiến sĩ tốt, mỗi cơ quan, đơn vị là một điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn đóng quân...

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 48 cá nhân; Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Tổng cục Chính trị đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.