Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

16:28, 18/12/2020
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020), chiều 18-12, UBND tỉnh đã tổ chức Gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
 
Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 430 đại biểu là cán bộ, sĩ quan cao cấp của quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
 
1
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe thông báo về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và của quân đội; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2020 và các chỉ tiêu trọng tâm năm 2021; thông báo những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

1
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và của quân đội.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020); thưởng chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thông tin kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2020.
 
Buổi gặp mặt nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh vững mạnh; đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
 
1
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi gặp mặt.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.