Multimedia Đọc Báo in

Trí thức trẻ tình nguyện ở vùng biên Ea Súp

09:32, 18/02/2021

Thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các khu kinh tế quốc phòng (KTQP) giai đoạn 2010 - 2020” (viết tắt là Dự án 174), những năm qua, hàng chục trí thức trẻ tình nguyện đã xung phong đến Khu KTQP Ea Súp thực hiện nhiệm vụ.

Dự án đã kịp thời bổ sung nguồn lực cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dự án Khu KTQP Ea Súp do Đoàn KTQP 737 (Quân khu 5) triển khai thực hiện trên địa bàn hai xã biên giới Ia R’vê và Ia Lốp (huyện Ea Súp). Đầu năm 2018, Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn 737 phối hợp với Đoàn xã Ia Lốp, Ia R’vê, Huyện Đoàn Ea Súp, Tỉnh Đoàn và chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, xét tuyển được 13 trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN), bổ sung nguồn lực cho các đội sản xuất, trại giống, bệnh xá của đơn vị.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn kinh tế quốc phòng 737 phụ đạo cho học sinh vùng biên.
Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn kinh tế quốc phòng 737 phụ đạo cho học sinh vùng biên.

Tuy điều kiện ăn ở sinh hoạt còn không ít khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ và phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong 2 năm qua, đội ngũ TTTTN thường xuyên sâu sát, bám nắm cơ sở và tham gia hỗ trợ, giúp đỡ được 106 hộ trên địa bàn phát triển kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; tuyên truyền chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về các dự án nuôi trồng thực nghiệm; vận động các doanh nghiệp triển khai sản xuất, tạo việc làm cho nhân dân, liên kết phát triển mô hình theo chuỗi giá trị. Các TTTTN còn tham gia tuần tra bảo vệ rừng, đất dự án, phòng chống cháy, dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng, trị bệnh cho hàng trăm con gia súc, gia cầm; mở lớp phụ đạo, dạy hè miễn phí cho 150 học sinh; đóng góp ngày công, kinh phí sửa chữa trên 10 km tuyến đường liên thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh, tu sửa công trình dân sinh… với hàng vạn ngày công.

Bằng sức trẻ, đam mê, nhiệt huyết cống hiến của mình, lực lượng TTTTN luôn xung kích, đi đầu trong mỗi công trình, phần việc; tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hiến máu tình nguyện; phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên của địa phương đẩy mạnh giao lưu văn nghệ, thể thao, qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên địa phương.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KTQP 737 tặng người dân mô hình vườn cây thoát nghèo.
Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KTQP 737 tặng người dân mô hình vườn cây thoát nghèo.

Đảng viên trẻ Võ Văn Lý, cử nhân quản lý môi trường, Đội trưởng Đội TTTTN chia sẻ: “Quá trình bám nắm cơ sở, thực hiện “3 cùng” với người dân giúp chúng tôi hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, mong muốn chính đáng và những cái khó của bà con, để từ đó tham mưu, đề xuất, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân trong vùng, qua đó hạn chế thấp nhất tình trạng xâm canh, xâm cư, lấn chiếm đất của vùng dự án. Mỗi lần xuống cơ sở, nhìn đàn vật nuôi, vườn cây ăn quả - những mô hình giảm nghèo của đoàn dành tặng người dân đang ngày càng phát triển, tôi thấy rất hạnh phúc. Mong bà con nơi đây sớm thoát nghèo, chung tay xây dựng vùng biên cương ngày một khởi sắc, khang trang”. Ngày chia tay bà con vùng biên, đội viên Mai Thị Bốn xúc động: “Với đội ngũ TTTTN, bà con trong vùng dự án thân thiết chẳng khác nào ruột thịt; thế nên có bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm chúng tôi đều tận tình san sẻ, hướng dẫn để bà con từng bước thoát nghèo. Nhớ hôm mới tổ chức phụ đạo hè, lớp học chỉ có vài học sinh, chúng tôi phải đến từng nhà vận động các em tham gia. Sĩ số lớp học mỗi lúc một đông dần, việc học của các em cũng tiến bộ. Qua nắm bắt, trao đổi với các giáo viên, học kỳ 1 năm học này, kết quả học tập của các em tham gia phụ đạo đã tiến bộ rất rõ rệt”.

Là người trực tiếp theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ các TTTTN từ những ngày đầu, Trung tá Đỗ Văn Nhuần, Phó Đoàn trưởng, Trưởng Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn 737 nhận xét: “Các đội viên TTTTN luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện; phát huy tốt vai trò xung kích, năng động của tuổi trẻ, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân. Qua hai năm phấn đấu, rèn luyện, 100% TTTTN hoàn thành lớp học nhận thức về Đảng, được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, 5 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng”.

Trọng Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.