Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác thu thập, kết nối và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

16:57, 28/04/2021
Sáng 28-4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020.
 
Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại Hội nghị
 
Giai đoạn 2013 – 2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành địa phương tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
 
Đến nay, các cơ quan chức năng đã phân tách, khử trùng, rà soát, bổ sung được 3.719 liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và 11.811 liệt sĩ do các đơn vị khác chuyển đến phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (184/184 xã, phường, thị trấn; 15/15 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh).
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị
 
Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2013 đến nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 57 hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 hài cốt liệt sĩ có tên. Tại Campuchia, Đội K51 đã cất bốc và quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh. 
 
Đối với công tác giám định AND, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp hợp triển khai lấy 193 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quy tập tại Campuchia và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phân tích, giám định AND và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. Đến nay, đã xác định được 38 hài cốt liệt sĩ… 
 
Đồng chí H'Yim Kđoh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H'Yim Kđoh đề nghị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp từng năm và giai đoạn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện tốt công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hợp tác chặt chẽ với chính quyền và nhân dân tỉnh Mondulkiri (Campuchia) để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương để thực hiện phân tích ADN...
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2013 – 2020.
 
Bảo Minh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.