Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Búk triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

15:40, 13/07/2021

Ngày 12-7, Công an huyện Krông Búk tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả đã triệt xóa 6 tụ điểm đánh bạc, 1 tụ điểm mại dâm; điều tra 19/21 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, thu hồi tài sản trị giá 27 triệu đồng trả lại cho người bị hại; xử lý 49 tin báo tố giác tội phạm (đạt tỷ lệ 80,3%); xử lý 7 vụ, 10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 vụ trồng trái phép cây cần sa.

tt
Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã thu nhận 38.707 hồ sơ cấp căn cước công dân. Đặc biệt qua triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn; thu hồi 2 khẩu súng tự chế bắn đạn bằng hơi cồn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác an ninh tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp; chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung xác minh, xóa những điểm phức tạp về ma túy...

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 73 cá nhân; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân của Công an huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2019 – 2020, góp phần gìn giữ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của Công an huyện vì có thành tích xuất trong công tác bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Như Quỳnh

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.