Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

16:54, 12/07/2021
Chiều 12-7, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương tham mưu triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả khá toàn diện. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, địa phương; huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị; duy trì quân số khỏe đạt trên 99,8%.
 
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác phối hợp tạo nguồn, phát triển đảng viên được triển khai tích cực; đã kết nạp được 14 đảng viên trong dân quân, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 30,03%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 13,05%; 100% chi bộ quân sự có cấp ủy, 100% trung đội dân quân cơ động có tổ đảng…
 
6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; tập trung xây dựng cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự thành phố vững mạnh toàn diện…
 
Quỳnh Anh
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.