Multimedia Đọc Báo in

Công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia đạt khoảng 84%

14:55, 07/07/2021
Sáng 7-7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền thành quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phùng Thế Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.
 
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 250 điểm cầu trong cả nước, gồm điểm cầu tại Hà Nội và các điểm cầu tại 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk. 
 
Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống. Hai nước có chung đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.255 km, kéo dài từ cặp tỉnh Kon Tum – Rattanakiri đến cặp tỉnh Kiên Giang – Kampot. Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, nhờ sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, Việt Nam và Campuchia đã đạt được thành quả quan trọng về việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền giữa hai nước.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Ngày 22-12-2020, Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tổ chức Lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền mà hai bên đã đạt được khoảng 84%. Từ đây, hai văn kiện chính thức có hiệu lực, tạo dấu mốc quan trọng trong quá trình gần 40 năm giải quyết vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước thông qua biện pháp hòa bình, hữu nghị. 
 
Hai bên đã xây dựng trên thực địa tổng số 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí; đã phân giới được 1.044,985 km đường biên giới. Với kết quả này, Việt Nam và Campuchia cơ bản có một đường biên giới rõ ràng trên thực địa, được đánh dấu bởi một hệ thống cột mốc khang trang, hiện đại và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới; tạo dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển bền vững.
 
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.
 
Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, tìm kiếm giải pháp công bằng, hợp lý, phù hợp với văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước, phù hợp với pháp luật quốc tế để giải quyết 16% khối lượng công việc còn lại; phối hợp triển khai công tác quản lý biên giới; đàm phán ký kết Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các văn kiện pháp lý biên giới giữa hai nước…  
 
Quỳnh Anh
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.