Multimedia Đọc Báo in

Một giám đốc lừa đảo bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

08:53, 30/07/2014

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh vừa bắt được đối tượng Nguyễn Thắng Lợi (SN 1959), trú tại 36 Trần Hưng Đạo, TP.Buôn Ma Thuột.

Từ năm 1986 đến 1991, Nguyễn Thắng Lợi là Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Mạnh Tiến (trụ sở lúc bấy giờ tại TX.Buôn Ma Thuột). Trong quá trình làm ăn, Lợi đã ký nhiều hợp đồng kinh tế với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân, sau đó dùng thủ đoạn gian dối để lừa vay vốn với số tiền 76 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên Lợi đã bỏ trốn. Ngày 4-7-1991, Công an TX. Buôn Ma Thuột đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thắng Lợi về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 23 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Kon Tum, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Dak Nông… làm nhiều nghề dưới nhiều vỏ bọc: xe thồ, công nhân…, cuối cùng Lợi đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh bắt giữ khi đang làm nhân viên một công ty du lịch ở tỉnh Dak Nông.

Thanh Thúy 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.