Multimedia Đọc Báo in

TAND tỉnh xét xử lưu động hai vụ án giết người và mua bán trái phép chất ma túy

10:04, 29/07/2014

Vừa qua, tại UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pak, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử hai vụ án giết người và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên xét xử bị cáo Bùi Quang Tuấn (SN 1972, trú tại buôn Ea Kal, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pak), cáo trạng nêu rõ: Bùi Quang Tuấn và Bùi Tuấn Hiền là hai anh em trai cùng trú tại buôn Ea Kal. Ngày 2-3-2014 Tuấn đi uống rượu say về nhà, sau đó đi xuống bếp lấy cơm để ăn thì gặp anh Hiền cũng từ trong bếp đi ra. Nhớ lại chuyện trước đây anh Hiền đã dùng dao cứa cổ mình nên Tuấn chạy đi lấy con dao rồi đâm một nhát trúng vào vùng vai phải của anh Hiền làm anh gục chết tại chỗ. Sau đó Tuấn bỏ trốn, đến ngày 5-3-2014 thì đến Công an xã Ea Kênh đầu thú. Xét mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Quang Tuấn mức án 20 năm tù về tội giết người.

Đối với vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Đặng Thị Phượng (SN 1968, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang), theo cáo trạng, ngày 9-1-2014, Phượng mua 1 cây hêrôin với giá 37 triệu đồng và cất giấu tại nghĩa địa. Đến ngày 12-1, nhận được điện thoại của một người phụ nữ (không rõ lai lịch) hỏi mua hêrôin thì Phượng đồng ý bán và hẹn giao tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày Phượng đón xe ô tô đến chỗ hẹn để giao ma túy thì bị lực lượng Công an ập đến kiểm tra bắt quả tang, thu giữ 36,6415 g hêrôin. Trước đó, năm 1995 Đặng Thị Phượng bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc; đến năm 1996 lại tiếp tục phạm tội đánh bạc bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 10 tháng tù giam; năm 2009 bị TAND TP. Buôn Ma Thuột xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Phượng mức án 16 năm tù.

Hữu Giáp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.