Multimedia Đọc Báo in

Bị bắt sau gần 20 năm cướp tài sản và trốn trại

10:04, 29/08/2014

Sau gần 20 năm thực hiện hành vi cướp tài sản  và trốn trại tại huyện Krông Năng, vừa qua, đối tượng Ngô Văn Thuận (SN 1963, quê ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đầu năm 1995, Ngô Văn Thuận (SN 1963, quê ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào xã Phú Lộc, huyện Krông Năng ở nhờ nhà người quen. Ngày 7-5-1995, Thuận cùng 4 tên đồng bọn đã dùng dao chặn người đi đường cướp tiền. Nhóm cướp của Thuận sau đó bị TAND huyện Krông Năng xử án tù; trong đó Thuận lãnh án 39 tháng tù giam.

Ngày 5-9-1995, khi đang thi hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Krông Năng, Thuận cùng 3 đối tượng bị giam giữ cùng phòng đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trông coi trốn khỏi nơi giam. Công an huyện Krông Năng đã ra quyết định khởi tố tên Thuận cùng đồng bọn và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Các tên đồng bọn sau đó đều lần lượt bị bắt và xử lý. Còn Thuận thì trốn xuống ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đổi tên thành Ngô Văn Phước và làm thuê cho nhiều chủ tàu cá khác nhau để ẩn náu.

Năm 2011, Thuận lấy vợ ở phường 2, TP. Vũng Tàu. Trong lúc hắn cho rằng sau gần 20 năm mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng thì các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Dak Lak lần ra dấu vết, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt gọn.

Ngày 22-8, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh đã di lý Ngô Văn Thuận về cơ quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

T. T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.