Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin phát triển đảng viên bảo đảm cả "chất" và "lượng"

08:14, 06/10/2021

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm cả "chất" và "lượng".

Điểm sáng trong công tác tạo nguồn

Đảng bộ xã Ea Bhốk hiện có 28 chi bộ trực thuộc với 541 đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ xã được giao chỉ tiêu phát triển 14 đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về phát triển đảng viên. Đồng thời, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Từ đó, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng.

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng tuyên dương, khen thưởng đảng viên trẻ tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Xã Ea Bhốk có địa bàn rộng với 17 thôn, buôn, trong đó có 8 buôn dân tộc thiểu số, nhiều thanh niên đến độ tuổi lao động thường đi làm xa ở các tỉnh phía Nam khiến nguồn phát triển đảng bị thiếu hụt. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy chi bộ thôn, buôn trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để phát hiện, theo dõi, kèm cặp quần chúng ưu tú.

 

Trong 9 tháng năm 2021, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã kết nạp được 70/100 đảng viên mới, đạt 70% kế hoạch tỉnh giao, đạt 63,6% kế hoạch của huyện. Từ nay đến cuối năm 2021, huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đã đề ra.

Đơn cử như buôn Kơ Ê Mông trước đây chỉ có 2 đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Để kiện toàn hệ thống chính trị từ cơ sở, cuối năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã điều động 5 đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại buôn Kơ Ê Mông gồm: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, cán bộ văn phòng UBND và cán bộ Đài Truyền thanh xã. Nhờ phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở, đến nay, chi bộ đã có 9 đảng viên, đủ điều kiện thành lập cấp ủy, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác tạo nguồn cho những năm tới.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, xã Ea Bhốk là vùng tâm dịch của huyện. Đảng ủy xã Ea Bhốk đã nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo, một mặt tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho người dân, mặt khác chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Với cách làm linh hoạt, chủ động, trong 9 tháng năm 2021, Đảng bộ xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, trong đó có 2 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 1 đảng viên là người theo đạo.

Bảo đảm cả “chất” và “lượng”

Theo đồng chí Trần Văn Quế, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, nhận định năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng đưa chỉ tiêu này vào nghị quyết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đó là chỉ tiêu pháp lệnh.

Phó Bí thư Chi bộ buôn Ea Bhốk Y Ji Ksơr cùng lãnh đạo xã Ea Bhốk kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Qua theo dõi, đến tháng 7-2021, công tác phát triển đảng của huyện đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 với 43 đảng viên, đạt 43% chỉ tiêu tỉnh giao. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành thêm 2 văn bản đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp, khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao. Đồng thời tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nhất quán quan điểm xem công tác phát triển đảng là động lực, mục tiêu để phấn đấu, tạo nguồn bồi dưỡng, là nhiệm vụ của cả chi bộ, chứ không chỉ riêng cấp ủy; công tác phát triển đảng không chạy theo số lượng mà phải coi trọng cả chất lượng nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự là đội tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào.

Nhờ vậy, nhiều địa phương đã đi sâu và chuyên tâm hơn vào chất lượng đảng viên, khâu lựa chọn, phát hiện để giới thiệu, bồi dưỡng được thực hiện kỹ lưỡng hơn. Nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, rất nhiều quần chúng ưu tú đang trong quá trình xem xét kết nạp Đảng thuộc đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên… đã nêu cao vai trò trách nhiệm, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực trong công tác chống dịch, hỗ trợ, chăm sóc cộng đồng.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.