Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Ngày hội đại đoàn kết phù hợp, ý nghĩa

07:16, 18/11/2021

Thời điểm này mọi năm, 12 thôn, buôn trên địa bàn xã Cư Bông (huyện Ea Kar) rộn ràng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cả phần lễ và phần hội. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tổ chức ngày hội đã được điều chỉnh phù hợp, chỉ còn phần lễ với quy mô nhỏ, gọn từ 10 - 15 người. Riêng buôn Trưng không tổ chức do đang thuộc "vùng đỏ".

Ông Dương Minh Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Bông cho biết, Mặt trận xã đã chỉ đạo ban công tác Mặt trận các thôn, buôn tăng cường hoạt động tuyên truyền trực quan, treo cờ, khẩu hiệu tại hội trường, tổ chức gặp mặt ôn lại Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu. Số hộ còn lại, cán bộ Mặt trận sẽ trao giấy chứng nhận đến tận nhà, nhằm bảo đảm không tập trung đông người.

Bên cạnh đó, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Mặt trận xã xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp để phát trên hệ thống loa truyền thanh, trong đó tuyên dương, ghi nhận, cảm ơn tất cả các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp tiền, hiện vật, nhu yếu phẩm được trên 600 triệu đồng hỗ trợ xã thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar trao kinh phí hỗ trợ mô hình nuôi dê sinh sản cho hộ nghèo xã Ea Sô nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Tương tự, xã Ea Sar tuy thuộc "vùng xanh", nhưng các hoạt động của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay cũng được thu nhỏ với quy mô mỗi thôn, buôn từ 20 người trở xuống.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Văn Đình Thìn, ngoài các phần quà của Mặt trận huyện, Mặt trận xã cũng vận động kinh phí tặng 66 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, trao giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, trao vốn hỗ trợ sản xuất cho 3 hộ khó khăn, vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây tại một số trục đường chính. Nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng và đồng thuận với cách thức tổ chức ngày hội phù hợp, linh hoạt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa tiêu biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc buôn Xê Đăng (xã Ea Sar, huyện Ea Kar).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar Nguyễn Đức Ba cho biết: Căn cứ vào hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo phương châm chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch.

Theo đó, những khu dân cư không có dịch bệnh hoặc tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì tổ chức ngày hội trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, chủ yếu là biểu dương, khen thưởng, tặng quà; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Các khu dân cư đang thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội thì không tổ chức ngày hội mà tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 91 năm qua, biểu dương gương người tốt việc tốt, cổ vũ tinh thần đoàn kết của nhân dân trong phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu, tổ chức 8 đoàn lãnh đạo của huyện đi thăm, tặng 160 suất quà, trao 4 mô hình hỗ trợ sản xuất tại hai xã Ea Sô và Cư Prông; hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Mặt trận tỉnh và huyện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.