Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk: Trao huy hiệu Đảng và hỗ trợ 8 đảng viên, người dân khó khăn

16:38, 05/11/2021

Ngày 5-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7, tháng 11-2021 cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Liên Sơn; trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác cho 8 đảng viên, người dân trên địa bàn xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk).

Theo đó, Đoàn công tác đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Đỗ Huy Lạp (Chi bộ tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn) và đảng viên Nguyễn Đình Lý (Chi bộ buôn Lê, thị trấn Liên Sơn); trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Phương (Chi bộ tổ dân phố Hòa Thắng, thị trấn Liên Sơn).

Phó Bí thư Thường trực Huyện Lắk Đào Thị Thanh An (bì phải) trao huy hiệu tặng các đảng viên.
Phó Bí thư Thường trực Huyện Lắk Đào Thị Thanh An (bìa phải) trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận, tôn vinh những cống hiến và phẩm chất đạo đức của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, cũng là nguồn động viên, khích lệ đối với các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tiếp tục rèn luyện để luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk trao kinh phí hỗ trợ cho bà Ngọ Thị Điền (buôn Yurla 1, xã Đắk lLiêng).
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk trao kinh phí hỗ trợ cho bà Ngọ Thị Điền (buôn Yurla 1, xã Đắk lLiêng).

Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk cũng đã trao kinh phí từ Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác hỗ trợ cho các đảng viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Liêng và thị trấn Liên Sơn.

Cụ thể: Hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp cho ông Lương Ngọc Long (buôn Yurla 2); bà Ngọ Thị Điền (buôn Yurla 1); bà Nguyễn Thị Thanh Vân (thôn Lâm Trường); ông Y Bắc Ông (buôn Drễn A); bà Nguyễn Thị Chiến (buôn Tơr).

Hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp cho bà H’Dung Ông (buôn Drễn B); bà Trần Thị Đường (thôn Lâm Trường); ông Nguyễn Quang Hòa (tổ dân phố Hòa Thắng, thị trấn Liên Sơn).

Bảo Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.