Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3

18:03, 10/03/2022

Chiều 10/3, Tỉnh ủy tổ chức tiếp đón Đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3.

Đón tiếp Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, đại diện các sở, ngành, đơn vị hữu quan. Đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 có các tướng lĩnh: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (97 tuổi), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Tiêu Văn Mẫn (90 tuổi), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân đoàn 3, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3, Trưởng Đoàn cùng các đồng chí trong Ban liên lạc.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp đón
Các đại biểu tham dự buổi tiếp đón.

Ngày 1/5/1964, Bộ Chính trị quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên, lấy phiên hiệu là B3. Mặt trận dưới sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng – Tổng tư lệnh. Suốt 11 năm kháng chiến chống Mỹ, chiến trường Tây Nguyên đã diễn ra nhiều trận đánh lớn, nhiều chiến dịch có tính lịch sử, tạo bước ngoặt trong chiến tranh. Trước thời cơ lớn của cách mạng, để đáp ứng yêu cầu và mở rộng lực lượng giải phóng miền Nam, ngày 26/3/1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Quân đoàn 3, gồm hầu hết các đơn vị chủ lực đã tham gia giải phóng Tây Nguyên với tên gọi “Binh đoàn Tây Nguyên”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi tiếp đón
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại buổi tiếp đón.

Quá trình chiến đấu và xây dựng, Quân đoàn 3 được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong Quân đoàn 3 có 81 tập thể được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 14 tập thể được tuyên dương lần thứ 2 và 2 tập thể được tuyên dương lần thứ 3…

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ tâm tình, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tiếp đón, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đã thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội địa phương trong thời gian qua, phương hướng thời gian tới. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Y Biêr Niê gửi tới các đồng chí tham gia Mặt trận B3 và Quân đoàn 3 qua các thời kỳ lời chào mừng và tri ân sâu sắc; chúc các đồng chí mạnh khỏe, luôn gương mẫu, vững vàng, phát huy những phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban liên lạc
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban liên lạc.

Cũng trong buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ cao cấp nguyên là lãnh đạo,  chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên và Quân đoàn 3 đã cùng ôn lại truyền thống, chia sẻ tâm tư, tình cảm và sự vui mừng, tự hào trước sự phát triển trên mọi mặt kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.