Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

16:15, 18/05/2022

Chiều 18/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến  khai mạc hội nghị
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Diễn văn khai mạc của Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đối với Đảng bộ huyện Krông Pắc, trong những năm qua đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí 65 năm, 60 năm tuổi Đảng
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí 65 năm, 60 năm tuổi Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả thiết thực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Nhiều nơi, việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực, tiêu chí đánh giá, thành biểu hiện cụ thể về hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực hằng ngày trong giải quyết công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm này, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 49 đảng viên, trong đó trao tặng tại hội nghị có 23 đồng chí 50 năm, 55 năm, 60 và 65 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi Đảng được tổ chức trao tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Tô Tấn Tài
Đồng chí Võ Tấn Tài, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Tấn Tài, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ nguồn “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, Ban điều hành Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đã trao tổng số tiền 275 triệu đồng (đợt 1 năm 2022) cho 37 hộ, trong đó có 14 hộ thuộc diện bị bệnh hiểm nghèo và 23 hộ khó khăn.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.