Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Năng

14:22, 23/11/2022

Sáng 23/11, tại trụ sở UBND xã Ea Púk (huyện Krông Năng), Tổ đại biểu số 1 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Y Vinh Tơr làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri của 4 xã: Ea Púk, Ea Tam, Tam Giang và Cư K'lông sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội, khóa XV.

Tổ đại biểu số 1 còn có các vị đại biểu Quốc hội: Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phúc Bình Niê Kdăm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

1
Các vị đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Krông Năng.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Phúc Bình Niê Kdăm đã thông tin đến cử tri những nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (diễn ra từ ngày 20/10 - 15/11) và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Đa số cử tri huyện Krông Năng đều phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Kỳ họp; đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại kỳ họp; đồng thời mong muốn các ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

1
Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Cử tri huyện Krông Năng đã có 10 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào một số nội dung như: cần có cơ chế để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp qua hình thức du lịch sinh thái tại thác Thủy Tiên (xã Ea Púk) để thu hút du khách, cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương; các công trình xây dựng cần phải được giám sát chặt chẽ để nâng cao chất lượng, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước; quan tâm hơn nữa đến chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở vì hiện nay còn thấp, trong khi đó áp lực công việc ngày càng cao; trên địa bàn xã Ea Tam, một số lò than hoạt động trong khu dân cư gần 5 năm nay gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh nhưng chưa bị xử lý triệt để; cần quan tâm đầu tư kinh phí cho các xã đã về đích nông thôn mới để nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường chính trên địa bàn các thôn, buôn; tuyến đường giao thông từ xã Tam Giang vào Ea Tam dài khoảng 7km, đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa nhưng công trình thi công kéo dài hơn 2 năm nay vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến người dân sinh sống hai bên tuyến đường, khiến cho việc giao thương khó khăn, nông sản người dân làm ra bị ép giá. 

1
Cử tri Nguyễn Văn Dịu (xã Ea Tam) nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cử tri nêu ý kiến, những năm gần đây, Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Tam Giang) tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 10 khiến cho nhiều em học sinh có hộ khẩu tại địa phương, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số không đủ điều kiện vào học nên phải đi học xa, một số em vì hoàn cảnh gia đình đã phải nghỉ học nên mong muốn cấp có thẩm quyền sớm có phương án tuyển sinh phù hợp hơn; người dân thôn An Hiệp (xã Ea Tam) tự đóng góp kinh phí để kéo đường dây điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất gần 10 năm nay với giá cao hơn mức giá bình thường, hiện đang xin hoàn thiện thủ tục để bàn giao lưới điện về với Công ty Điện lực nhưng chưa được chấp thuận; có cơ chế bình ổn giá mặt hàng phân bón, giá xăng dầu, trong khi giá cả nông sản thấp gây khó khăn cho cuộc sống người dân; tình hình trộm cắp nông sản tại địa bàn vùng nông thôn rất phức tạp, nhất là hiện nay đang mùa cao điểm thu hái cà phê gây bất an cho người dân…

1
Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của huyện.

Cử tri cũng mong muốn cơ quan chức năng có chế tài quản lý chặt chẽ các đối tượng lạ đến địa phương quảng cáo, rao bán các mặt hàng gia dụng, lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để bán hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn huyện sử dụng ma túy đang có chiều hướng gia tăng nên đề nghị cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý triệt để; cần có chế tài hợp lý để quản lý các công trình giao thông vì hiện nay có rất nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân..

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Krông Năng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được cử tri quan tâm.

1
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Y Vinh Tơr đã tiếp thu, giải trình làm rõ nhiều kiến nghị cử tri huyện Krông Năng quan tâm thuộc thẩm quyền; đồng thời hứa sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương giải quyết theo quy định.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.