Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Buôn Hồ

19:22, 23/11/2022

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 23/11 Tổ đại biểu số 1 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với 200 cử tri 12 xã, phường của thị xã Buôn Hồ.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có các vị đại biểu: Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phúc Bình Niê Kdăm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

1
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện đoàn Đại ĐBQH tỉnh trình bày tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, cử tri thị xã Buôn Hồ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Kỳ họp, đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột.

1
Đại biểu Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri thị xã Buôn Hồ đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: tình trạng mua bán đất trên địa bàn thị xã khá sôi động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp; tình trạng xe quá khổ, quá tải tham gia giao thông diễn ra phổ biến, ảnh hưởng hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; quan tâm hơn đến đối tượng học sinh sử dụng phương tiện xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông vì gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm; nhiều địa phương trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường; nạn trộm chó diễn biến phức tạp, các đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện nhưng chế tài xử phạt thấp, không đủ sức răn đe.

1
Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn Quốc hội quan tâm đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách; cần bình ổn giá xăng, dầu; có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư sửa chữa tuyến đường từ xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) qua huyện Krông Pắc xuống cấp; lắp đặt biển báo để hạn chế tốc độ các loại phương tiện giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn trên đường Hồ Chí Minh...

1
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri thị xã Buôn Hồ.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tiếp thu, ghi nhận và giải thích rõ hơn một số kiến nghị của cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng và thị xã Buôn Hồ theo thẩm quyền, phối hợp kịp thời, tập trung tháo gỡ để giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

1
Cử tri Võ Tiến Bân (phường An Bình) đề đạt nguyện vọng với đại biểu Quốc hội.

Một số ý kiến của cử tri chưa trả lời trực tiếp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ trình lên cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.