Multimedia Đọc Báo in

Tập trung hoàn thành các đề án lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

16:52, 04/01/2023

Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình tivi).
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình tivi).

Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Chỉ đạo 7 đề án quan trọng. Trong đó, đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng 3 đề án quan trọng, rất khó, nhạy cảm, chuyên môn sâu, gồm: Đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh”; Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Đặc biệt, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022.

Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với 63 vụ án, xử lý 45 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 160.000 tỷ đồng; cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 27.400 tỷ đồng. Ban Nội chính các địa phương đã tham mưu, đề xuất đưa 301 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý (trong đó đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 223 vụ việc, vụ án); đưa 451 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tiếp nhận và xử lý 8.843 đơn khiếu nại, tố cáo; ban hành 199 văn bản chuyển đơn, trả đơn và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị năm 2023, ngành Nội chính tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và cải cách tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý từ sớm các sai phạm; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phòng chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về PCTNTC; phối hợp các ngành liên quan, tham mưu, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn đang được dư luận quan tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình tivi).
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình tivi).

Bên cạnh đó, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính, nhất là ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, an ninh nông thôn, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quan tâm xây dựng đội ngũ người làm công tác nội chính có bản lĩnh, liêm chính...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.