Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2022

17:35, 20/10/2022

Chiều 20/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong quý III năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác về quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai đồng bộ, nghiêm túc; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh từng bước đi vào nền nếp, đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời; tập trung tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhất là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức tôn giáo, cá nhân có liên quan đến việc cơi nới, xây dựng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo trái phép ngay từ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm và các loại tội phạm; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, chế độ khoán tại các công ty nông, lâm nghiệp; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra xử lý các vụ án nổi cộm, bức xúc, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, bảo đảm tiến độ theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, ban, ngành, nhất là tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, dễ hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự và dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…   

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.