Đảng vì dân, dân tin Đảng
Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng, củng cố mối đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, coi sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Cư Kuin đề cao thực hiện.
Sức mạnh nội lực ấy đã góp phần giúp huyện Cư Kuin thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
Ý Đảng thuận lòng dân
Về thăm buôn Tiêu (xã Ea Tiêu) những ngày này, bà con buôn làng ai cũng vui mừng phấn khởi, mừng vì lúa thóc đầy bồ, nông sản được mùa được giá, mừng trước sự khởi sắc của diện mạo buôn làng.
Bí thư Chi bộ buôn Tiêu Y Biôl Knul cho hay, toàn buôn có 598 hộ với tổng số 2.700 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là người dân tộc thiểu số, những năm về trước đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất cũng như đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong buôn ngày càng phát triển.
Phải kể đến các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 1719 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là những quyết sách được bà con đồng tình ủng hộ, không chỉ giúp các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thay đổi diện mạo mà còn tạo đà cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm ân cần thăm hỏi, động viên người dân trên địa bàn. |
“Ngày trước, nhiều hộ còn lo từng bữa thì nay bà con đã tính chuyện làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương giàu đẹp. Những năm gần đây, giá cả các loại nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đều ở mức cao nên bà con yên tâm sản xuất. Buôn làng chẳng còn thấy những ngôi nhà xập xệ, thay vào đó những căn nhà xây vững chắc và kiên cố. Các công trình phúc lợi được đầu tư ngày càng nhiều, hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp và mở rộng, tạo thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán”, ông Y Biôl tâm tình.
Giống như ông Y Biôl Knul, ông Y Đơ Êban, Trưởng buôn Kô Êmông (xã Ea Bhốk) cũng vui mừng vì sự khởi sắc của buôn làng. Theo ông Y Đơ, Ea Bhốk là xã thuần nông, với nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu từ các loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, lúa nước, cùng với chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, cấp ủy và chính quyền xã đã tích cực hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng bền vững, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong nông nghiệp. Chính nhờ những giải pháp này, đời sống của người dân không chỉ được cải thiện về vật chất mà còn được nâng cao về tinh thần.
“Bà con trong buôn một lòng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo lao động, sản xuất. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thi đua lao động sản xuất được hưởng ứng tích cực. Trên dưới đồng thuận một lòng dựng xây buôn làng, quê hương”, ông Y Đơ chia sẻ.
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm trao nhu yếu phẩm từ “Gian hàng 0 đồng” tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. |
Kỳ vọng sự đột phá
Theo đánh giá của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm, nhờ có các chính sách hỗ trợ, đầu tư kịp thời của Đảng và Nhà nước, nhất là nguồn lực dài hơi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia mà hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện Cư Kuin ngày càng phát triển đồng bộ, nhân dân các dân tộc có điều kiện để định canh, định cư và yên tâm lao động, sản xuất, làm giàu cho bản thân và xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc anh em không ngừng được vun đắp. Người dân cũng kỳ vọng trong thời gian tới, những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” để các dân tộc anh em sinh sống trên mảnh đất Cư Kuin phát huy tiềm năng, lợi thế vươn lên phát triển.
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Cư Kuin đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 118,37 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,52 lần so với năm 2020, thu nhập của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 1%/năm, giai đoạn 2020 - 2025 đã giảm được 1.076 hộ nghèo. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, Đảng bộ huyện Cư Kuin nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Những kết quả này là minh chứng cho sức mạnh nội lực trong tầng lớp nhân dân, đồng thời thể hiện sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh trao nhà tặng hộ nghèo tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. |
Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới, huyện Cư Kuin xác định sẽ tập trung xây dựng huyện trở thành một khu vực năng động, phát triển trong Tiểu vùng Trung tâm của tỉnh, đẩy mạnh liên kết với các vùng trong tỉnh.
Song song với đó, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị gia tăng cao, xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.
Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao.
Nguyên Hà
Ý kiến bạn đọc