Chiều 28/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; là kết tinh của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
![]() |
| Đại tá Lê Quốc Lam, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 30/4/1975. |
Phát huy hào khí Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực. Thế và lực của đất nước ngày càng được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Thông qua hoạt động sinh hoạt chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
![]() |
| Quang cảnh buổi sinh hoạt tuyên truyền. |
Đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Quỳnh Anh


