Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong công tác tư tưởng, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Trước yêu cầu mới, Đắk Lắk đang chủ động đổi mới phương thức đấu tranh trên không gian mạng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước xây dựng “lá chắn số” vững chắc trước các thông tin sai trái, thù địch.
Chủ động, đổi mới phương thức
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk có quy mô dân số khoảng 3,3 triệu người với đặc điểm đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục được kiện toàn, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong nắm bắt, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
![]() |
| Đoàn thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho thanh thiếu niên. Ảnh: CTV |
Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá của hệ thống chính trị, tỉnh đẩy mạnh phát triển các nền tảng truyền thông số, cổng thông tin điện tử, fanpage chính thống nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hạn chế tin giả. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh với thông tin xấu độc và sử dụng mạng xã hội an toàn cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Đối với các vụ việc phức tạp, nhất là liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận và xử lý thông tin sai sự thật ngay từ sớm. Tiểu ban An ninh mạng tỉnh do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Tiểu ban đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh mạng. Năm 2025, lực lượng chức năng xử lý 149 tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, vô hiệu hóa 12 fanpage giả mạo, khởi tố 16 vụ với 105 bị can liên quan tội phạm sử dụng không gian mạng; rà soát, khắc phục 452 lỗ hổng bảo mật và triển khai 3.800 bản quyền phần mềm phòng, chống mã độc cho các cơ quan, đơn vị.
Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên, tăng cường tuyên truyền nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc. Công an tỉnh tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), thành lập Câu lạc bộ Niềm tin số Đắk Lắk nhằm lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh địa phương.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng ngày càng vững chắc “thế trận lòng dân”.
Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc
Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như chất lượng đấu tranh trên không gian mạng ở một số địa phương chưa đồng đều; công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng và phản ứng trước thông tin xấu độc có lúc chưa kịp thời; năng lực số của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; hạ tầng công nghệ và sự phối hợp giữa các lực lượng chưa thật sự đồng bộ.
Từ thực tiễn đó cho thấy, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp là yếu tố quyết định hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tư tưởng. Đây là những bài học có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng trong giai đoạn mới.
![]() |
| Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL). Ảnh: Lê Thành |
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, khi nền tảng tư tưởng vững chắc, Đảng có sự thống nhất về ý chí và hành động; xã hội có điểm tựa niềm tin; nhân dân có cơ sở để đồng thuận, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; xây dựng hệ sinh thái truyền thông số đồng bộ; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng “thế trận lòng dân”; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng và trong thời đại số.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đắk Lắk sẽ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Hà My


