Multimedia Đọc Báo in

Ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh

09:56, 26/07/2022

Sáng 26/7, UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập, xây dựng, vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh (gọi tắt là Trung tâm).

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hiệp hội; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên cùng thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với 4 nội dung, gồm: Xây dựng và vận hành Trung tâm; Triển khai các hoạt động xây dựng và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk với khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, quốc gia và quốc tế, thu hút chuyên gia, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk; Xây dựng phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia, nền tảng đổi mới sáng tạo mở, nhân rộng mô hình tổ hợp dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo kết nối với các tập đoàn, tổ hợp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng Trung tâm thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, với các mô hình thử nghiệm chính sách và các cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù khác.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ngành, Trường Đại học Tây Nguyên. Ngay sau lễ ký kết này, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thúc đẩy hoạt động đưa Trung tâm vận hành hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu giai đoạn 2022 - 2023 sẽ tiến hành đánh giá sơ kết sau 1 năm thành lập.

Hy vọng với sự ra đời của Trung tâm, tỉnh Đắk Lắk sẽ tìm kiếm được nguồn lực mới, dư địa mới để tăng trưởng bền vững, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, đưa những ý tưởng vào phục vụ cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại lễ ký kết.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại lễ ký kết.

PGS.TS Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã thảo luận và hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy của Trung tâm là đơn vị trực thuộc, gắn với Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Với lợi thế duy trì phong trào khởi nghiệp, thu hút nhiều sinh viên tham gia, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả những nội dung đã ký kết, nỗ lực thực hiện các bước tiếp theo, phấn đấu hoàn thiện và vận hành hiệu quả Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh.

PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên
PGS.TS Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại lễ ký kết.

Được triển khai theo định hướng của Bộ Chính trị và của tỉnh, việc hình thành và phát triển Trung tâm nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh, thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, từ đó góp phần phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng và quốc gia.

UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên cùng thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên cùng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Sau khi thành lập Trung tâm, UBND tỉnh và Trường Đại học Tây Nguyên sẽ cùng xây dựng Quy chế phối hợp định hướng hoạt động của Trung tâm thông qua việc thành lập Hội đồng cố vấn để tư vấn công tác hoạch định và điều hành các hoạt động của Trung tâm trên nguyên tắc đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và khả năng phát triển của Trung tâm.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.