Đắk Lắk gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phúc Bình Niê Kđăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng đông đảo phóng viên, nhà báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 101 năm hình thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đồng thời là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Các nhà báo tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã đồng hành tích cực cùng tỉnh Đắk Lắk trong công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; phản ánh kịp thời thành tựu phát triển, cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với công chúng trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Hồng Tiến đọc diễn văn ôn lại

Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Hồng Tiến trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 101 năm hình thành và phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tham luận tại chương trình, Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, nhấn mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí. Để đáp ứng yêu cầu mới, các cơ quan báo chí cần lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh truyền thông chính sách; tổ chức lại mạng lưới phóng viên theo địa bàn mới; đồng thời tăng cường chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng thông tin.

Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tham luận tại chương trình.
Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tham luận tại chương trình.

Nhà báo Tuấn Nguyễn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, cho rằng tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo tồn văn hóa; phát động phong trào thi đua gắn với gìn giữ bản sắc dân tộc; phát triển mô hình khởi nghiệp, du lịch cộng đồng từ nguồn lực văn hóa bản địa; báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa các mô hình hay trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, tặng hoa cho các cơ quan báo chí.
Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Phúc Bình Niê Kđăm tặng hoa cho các cơ quan báo chí.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện các điều kiện để công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên tác nghiệp; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường phối hợp, đồng hành vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Các đồng chí: Đỗ Hữu Huy, Trần Hồng Tiến tặng hoa cho các cơ quan báo chí.
Các đồng chí: Đỗ Hữu Huy, Trần Hồng Tiến tặng hoa cho các cơ quan báo chí.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới đội ngũ những người làm báo. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin xã hội, chung tay xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Hữu Việt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Hữu Việt tặng hoa cho các cơ quan báo chí.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tặng hoa và gửi lời tri ân, chúc mừng đội ngũ những người làm báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hà My

 

 

Ý kiến của bạn