Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M’gar: Vẫn “nóng” tình trạng phá rừng làm nương rẫy

08:18, 15/02/2022

Dù các cơ quan chức năng của huyện Cư M’gar cùng các đơn vị quản lý rừng đã tăng cường nhiều biện pháp nhưng tình trạng đốt, phá rừng làm nương rẫy của người dân trên địa bàn huyện vẫn có dấu hiệu gia tăng…

Xã Ea Kiết là một trong những “điểm nóng” về tình trạng xâm phạm, chặt phá rừng làm nương rẫy ở huyện Cư M’gar. Nhiều diện tích rừng sau khi bị triệt hạ đã biến thành đất sản xuất...

Cách đây không lâu, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 1 ha rừng tại Tiểu khu 540A thuộc Lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý, bảo vệ bị tàn phá nghiêm trọng. Tại hiện trường, cả một vạt rừng giờ trống trơn, hàng trăm cây rừng đã bị chặt phá nằm ngổn ngang. Đến nay, sự việc xảy ra đã hơn 4 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được thủ phạm. Ông Lê Văn Hòa, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm cho biết: “Diện tích rừng này không phải bị chặt phá một lần mà bị các đối tượng xâm lấn từ từ, mỗi lần chặt phá một ít. Khi chặt phá các đối tượng thường mang theo cả chó, nên khi lực lượng chức năng đến sẽ biết ngay và bỏ chạy. Thường các vụ phá rừng xảy ra vào ban đêm khiến việc truy đuổi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đối tượng đã chạy thoát”.

Lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng kiểm tra hiện trường một vụ phá rừng ở Tiểu khu 540A.

Dù nằm ngay cạnh chốt canh giữ rừng nhưng đã có gần 1 ha đất rừng tại Tiểu khu 540A bị các đối tượng ngang nhiên chặt phá để lấy đất sản xuất. Không những vậy, các đối tượng còn dựng nhà trái phép trên diện tích rừng đã phá để phục vụ cho việc sản xuất, xung quanh trồng ngô, sắn, bơ, điều… Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, trên diện tích này, lực lượng quản lý, bảo vệ của công ty đã nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền nhưng các đối tượng phá rừng vẫn thách thức, chống đối. Công ty cũng đã báo cáo lên cấp trên, song vụ việc đến nay cũng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo thống kê, trong năm 2021, riêng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm đã phát hiện 94 vụ phá rừng, với tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 27,5 ha. Đáng nói là đến nay vẫn chưa có vụ nào bắt được đối tượng. Ông Nguyễn Văn Hà lý giải: “Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do trên địa bàn có số lượng dân di cư tự do đông, kéo theo nhu cầu đất ở, đất sản xuất lớn nên người dân thường xuyên xâm nhập vào rừng, đốn hạ cây rừng trái phép để lấn chiếm đất. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ rừng mỏng nên gặp khó khăn trong phát hiện và ngăn chặn. Các đối tượng thường chặt phá vào ban đêm hoặc đầu giờ sáng, những hôm trời mưa gió, rất manh động; có những vụ chúng tôi giữ được người nhưng các đối tượng đưa người đến gây áp lực và giải vây...”.

Cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm tuần tra bảo vệ rừng.

Được biết, trên địa bàn huyện Cư M’gar có hơn 16.417 ha đất lâm nghiệp và đất rừng, trong đó còn hơn 8.186 ha đất có rừng. Áp lực giữ rừng đang đè nặng lên những đơn vị, ngành chức năng quản lý, bảo vệ rừng khi hiện còn rất nhiều hộ dân di cư tự do đang ở ngay trong rừng. Chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng cần phải có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để giữ rừng; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng...

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.