Multimedia Đọc Báo in

Đối tượng đâm bạn nhậu tử vong lĩnh án 20 năm tù

18:44, 19/08/2021

Ngày 19-8, đã xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Dương (SN 1983, trú tại thôn 13, xã Ea Păl, huyện Ea Kar) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 16-12-2020, Dương rủ anh N.X.Q. (SN 1985), Lê Văn Cường (SN 1986) trú cùng xã sang nhà nhậu với một số người bạn khác. Đến 21 giờ cùng ngày, mọi người ra về hết, còn Dương, anh Q. và Cường tiếp tục ở lại uống bia và hát Karaoke.

Bị cáo Đỗ Viết Dương tại tòa
Bị cáo Đỗ Viết Dương tại tòa.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Cường và anh Q. xin phép về vì trời đã khuya, nhưng Dương không đồng ý. Dương yêu cầu Q. lấy xe ô tô của Dương chở Cường về nhà rồi quay lại nhậu tiếp. Anh Q. không chịu mà ra lấy xe máy của mình để chở Cường về.

Thấy vậy, Dương chạy lại rút chìa khóa xe máy ném đi, đồng thời, lấy dao tự chế dài khoảng 50 cm trong xe ô tô đâm một nhát vào ngực anh Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, năm 2004, Đỗ Viết Dương từng bị TAND tỉnh tuyên án 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2013, Dương bị Công an thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.