Multimedia Đọc Báo in

Giải quyết mâu thuẫn cho em, hai anh sinh đôi và đồng bọn lĩnh án tù

17:33, 19/09/2022

Sáng 19/9, TAND tỉnh đã xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Phúc 7 năm tù; Phạm Đức 8 năm tù (đều SN 2002, trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ - là anh em sinh đôi); Trần Hoàng Minh (SN 2003, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) 6 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Phước (SN 2004 - là em trai của Phúc và Đức) làm việc tại quán ăn Bibimbap (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ). Quá trình làm việc tại đây, Phước và Nguyễn Võ Hoàng (SN 1998, trú xã Pơng Drang, huyện Krông Búk), Võ Văn Quý (SN 1998, trú tại xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ) có xảy ra mâu thuẫn.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Khoảng 21 giờ ngày 4/6/2021, khi đang làm việc thì Phước nhìn thấy Hoàng, Quý dựng xe máy cách quán Bibimbap khoảng 50 mét và nhiều lần nhìn về hướng mình.

Lo sợ sau khi đi làm về sẽ bị chặn đánh nên Phước gọi điện thoại báo cho Phúc và Đức biết. Ngay sau đó, Phúc cầm theo một cái đục gỗ (lưỡi bằng kim loại) cùng Đức và rủ thêm Minh chở nhau trên một xe máy đến quán Bibimbap.

Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Phúc cầm gạch, Minh dùng đục và Đức cầm cây gỗ dài khoảng 50 cm đánh liên tiếp vào nhiều nơi trên cơ thể Quý gây thương tích 20%. Ngoài ra, Đức còn dùng cây gỗ đánh vào đầu của Hoàng gây thương tích 3%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.