Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Năng: Xử lý 1 trường hợp trồng trái phép cây cần sa

22:06, 16/11/2022

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường, Công an huyện Krông Năng phối hợp với Công an xã Phú Xuân vừa phát hiện, xử lý 1 trường hợp trồng trái phép cây cần sa trên địa bàn xã ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

1
Cây thảo mộc nghi là cần sa bị lực lượng Công an huyện Krông Năng phát hiện và thu giữ.

Qua quá trình làm việc, anh T. khai nhận đây là cây cần sa được anh trồng, mục đích là để dùng cho gà ăn nên đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường cùng Công an xã Phú Xuân đã tiến hành nhổ và thu giữ toàn bộ số cây cần sa trên và tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thế Nguyễn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.