Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Đắk Lắk xếp thứ 6 chung cuộc

15:29, 28/12/2021

Kết thúc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã thành công ngoài mong đợi khi xếp vị trí thứ 6 .

Cụ thể trong trận tranh hạng 6-7 với đội Thanh Hoá, đối thủ mà các học trò Huấn luyện viên Trần Đăng Thành từng đánh bại tại mùa giải 2020, thêm một lần nữa đội Đắk Lắk tái lập chiến thắng với tỷ số 3-1. Điểm số các séc cụ thể là 25/20; 25/23; 26/24 và 25/22.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk có một mùa giải 2021 thành công.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk có một mùa giải 2021 thành công.

Tại giải này, sau khi thi đấu xong 8 trận của 2 giai đoạn, tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk thắng 1 trận, được 3 điểm với tổng số 6 séc thắng và 23 séc thua, xếp thứ 5 bảng đấu. Tuy nhiên tại vòng xếp hạng, đại diện duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên tranh tài tại giải đấu đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam bất ngờ vượt qua đội xếp thứ 3 mùa giải 2020 là Kinh Bắc - Bắc Ninh để giành quyền tranh vị trí thứ 6-7 với Thanh Hóa.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.