Multimedia Đọc Báo in

Hai đội Krông Năng và TP. Buôn Ma Thuột đoạt ngôi vô địch nội dung nam, nữ Giải bóng chuyền Đắk Lắk

15:29, 30/12/2021

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, ngày 30/12 Giải  vô địch bóng chuyền Đắk Lắk trong Chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX đã khép lại với 2 trận chung kết nam và nữ.

Ở nội dung nam là cuộc so tài giữa 2 đội Ea H’Leo và Krông Năng. Huyện Krông Năng với các cầu thủ có trình độ tương đồng hơn đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 để đoạt huy chương vàng. Huyện Ea H’Leo đoạt huy chương bạc. Hai đội thua ở bán kết là huyện Cư Kuin và TP. Buôn Ma Thuột đồng huy chương đồng.

Các vận động viên thi đấu trận chung kết nam.
Các vận động viên thi đấu trận chung kết nam.

Trong khi đó ở nội dung nữ là cuộc đọ sức hấp dẫn giữa TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, kéo dài đến gần 2 giờ đồng hồ với 5 séc đấu. Kết quả cuối cùng, TP. Buôn Ma Thuột lên ngôi hậu sau chiến thắng với tỷ số 3-2. Huyện Cư M’gar đoạt huy chương bạc. Hai đội huyện Krông Pắc, Ea Kar nhận huy chương đồng.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội TP. Buôn Ma Thuột.
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội TP. Buôn Ma Thuột.

Danh hiệu nam, nữ cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Vi Văn Côn (huyện Ea H’leo), Phạm Thị Ý (TP. Buôn  Ma Thuột). Vận động viên Nguyễn Thành Nguyên (huyện Krông Năng) và Phạm Thị Thùy Trang (huyện Cư M’gar) đoạt danh hiệu chuyền 2 xuất sắc.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.