Multimedia Đọc Báo in

Những bất ngờ không như mong đợi

08:58, 16/05/2022

Vòng bảng bóng đá nam đã khép lại với không ít bất ngờ nhưng có sự hợp lý. Một điều chắc chắn là bóng đá trẻ Đông Nam Á cần nhiều nỗ lực hơn mới mong vượt qua giới hạn.

Nhìn lại các đội tuyển

Đến thời điểm này, không còn nghi ngờ gì về thực lực của nhà đương kim vô địch - U23 Việt Nam. Đành phải đồng cảm với quan điểm của dư luận rằng lứa U23 này không thể sánh với thế hệ đàn anh Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Hậu… Biết vậy song vẫn ngỡ ngàng khi các chiến binh áo đỏ để U23 Philippines cầm hòa; và phải đến phút 75 thì chúng ta mới có thể ghi được bàn thắng vào lưới U23 Myanmar, giành 3 điểm theo cách chật vật như thế.

Về cơ bản, bộ ba đàn anh Tiến Linh - Hùng Dũng - Hoàng Đức đã chơi ở mức trên trung bình trong vòng đấu bảng. Thậm chí, vai trò của họ quyết định đến vé vào bán kết với những bàn thắng cực kỳ quan trọng của Tiến Linh (bàn thắng đầu tiên trận mở màn gặp Indonesia), Hùng Dũng (bàn thắng duy nhất trận gặp U23 Myanmar). Trong bối cảnh các vệ tinh xung quanh chuyên môn lẫn bản lĩnh tâm lý còn non nớt thì việc chúng ta đòi hỏi Dũng – Linh - Đức chói sáng hơn, là khó!

Bóng đá là sân khấu bốn mặt, có thực tài thì sẽ phơi bày cả trên sân cỏ. Bất kỳ một giải đấu nào người hâm mộ cũng nhanh chóng tìm ra được những chân dung nổi bật, thậm chí có thể tiên liệu được tương lai của họ. Xét khía cạnh này, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa "trình làng" được thêm vài ba học trò đẳng cấp vượt trội lứa tuổi.

Chất lượng của lứa U23 Việt Nam hiện nay không cao là hợp lý, nếu đặt vào bức tranh chung của bóng đá Đông Nam Á. U23 Thái Lan năm nay cũng không nổi bật, cũng gây bất ngờ với trận thua 1-2  ngày ra quân trước U23 Malaysia. Singapore thì bị đẩy vào nhóm yếu nhất cùng Lào, Campuchia, Timor Leste. Philippines, Myanmar, Malaysia có tiến bộ hơn nhưng cũng không đáng kể.

Thi đấu với U23 Myanmar nhưng phải đến phút 75, Hùng Dũng mới ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam.

Cần san bằng khoảng cách trình độ

Với một nền bóng đá, không phải lúc nào cũng sản sinh ra lứa cầu thủ ưng ý. Mặt khác, phong độ của bóng đá trẻ thường thiếu ổn định. Đấy là chưa kể khoảng cách  trình độ bóng đá trong khu vực suốt thời gian quá dài chênh lệch rất lớn giữa ba nhóm: đứng đầu, giữa và chậm phát triển. Cho nên, mỗi lần diễn ra SEA Games và AFF Cup, giới chuyên môn không khó hoạch định những gương mặt vào bán kết, hai đội vào chung kết, thậm chí cả đội vô địch.

Cho nên, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cần có những chính sách, tầm nhìn, chiến lược hữu hiệu để giúp khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá ngày càng rút ngắn. Chất lượng giải chuyên nghiệp, công tác đào tạo trẻ các nước phải được thúc đẩy quyết liệt. Khuyến khích sự hợp tác toàn diện để chinh phục hệ thống giải của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.

Trở lại SEA Games, vé vào bán kết đã cho thấy sự hợp lý khi không còn bốn gương mặt nào xứng đáng hơn. Chúng ta không có sự lựa chọn đối thủ khi hôm nay (16/5) mới đá trận cuối giữa U23 Thái Lan - U23 Lào (19 giờ), U23 Malaysia - U23 Campuchia (16 giờ). U23 Thái Lan đang may mắn khi họ có quyền chọn đối thủ ở bán kết vì được đá muộn giờ.

Cho dù U23 Việt Nam có gặp U23 Thái Lan hay U23 Malaysia ở bán kết thì cũng khó khăn như nhau. Hy vọng từ trận bán kết, các chiến binh áo đỏ sẽ kịp thời đạt điểm rơi phong độ, bản lĩnh tâm lý được cải thiện, đặc biệt tận dụng được yếu tố địa lợi là khán giả nhà để bảo vệ thành công ngôi vương tại kỳ SEA Games lần này.

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.