Multimedia Đọc Báo in

Tạm dừng tổ chức Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2021

16:39, 29/09/2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng và chưa có dấu hiệu chấm dứt trong thời gian tới nên Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất dừng tổ chức Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2021 do Huyện ủy Krông Năng đăng cai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lùi thời gian tổ chức cho phù hợp.

1
Các vận động viên thi đấu nội dung Nhảy bao bố nam - nữ tại Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XX năm 2019 do Huyện ủy Krông Bông đăng cai tổ chức. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng (đơn vị đăng cai), dự kiến Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XXI năm 2021 sẽ được tổ chức tại huyện Krông Năng từ ngày 24 đến 30-11-2021, với 9 môn thi đấu gồm: Bóng đá mini nam 5 người; Bóng chuyền (nam, nữ); Cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ); Kéo co (nam, nữ phối hợp, trọng lượng 520kg); Quần vợt (đôi nam); Nhảy bao bố (nam, nữ phối hợp); Bida (đơn nam, đôi nam 45 tuổi trở xuống và đôi nam trên 45 tuổi); Cờ tướng (cá nhân nam); Bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam -nữ).

Hội thao khối Đảng tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần luân phiên các đơn vị đăng cai, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng của tỉnh có điều kiện gặp gỡ giao lưu, tăng cường rèn luyện nâng cao sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thao khối Đảng tỉnh lần thứ XX do Huyện ủy Krông Bông đăng cai tổ chức từ ngày 6 đến 9-8-2019, thu hút sự tham gia của 663 vận động viên thuộc 27 đoàn đến từ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tranh tài ở 9 môn thi đấu... 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.