Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024

18:39, 12/12/2021

Ngày 12/12, Hội Công chứng viên tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội Công chứng viên tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp và là Hội thành viên của Hiệp hội Công chứng Việt Nam. Hội được UBND tỉnh cho phép thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-UB ngày 11/8/2016 và tiến hành Đại hội lần thứ I vào ngày 17/12/2016.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CVV tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CVV tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Trong nhiệm kỳ qua (2016-2021), Hội Công chứng viên đã hoạt động theo mục tiêu đề ra nhằm chủ động và thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công chứng viên; tham gia xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của nghề công chứng; phát triển hội viên đáp ứng nhu cầu công chứng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, từ 9 tổ chức hành nghề công chứng và 26 hội viên ban đầu, đến nay đã lên tới 23 tổ chức hành nghề công chứng với 46 hội viên; phân bố tại 11/15 địa bàn cấp huyện trong toàn tỉnh (còn 4 huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng là: Lắk, Ea Súp, Buôn Đôn, M’Drắk).

Ban Chấp hành, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội CCV tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt Đại hội.

Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã công chứng hơn 800.000 hợp đồng, giao dịch; thực hiện hơn 900.000 việc chứng thực, với tổng số phí thu được hơn 183 tỷ đồng; nộp ngân sách, nộp thuế hơn 25 tỷ đồng; tích cực phát hiện cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều vụ việc vi phạm pháp luật qua hoạt động công chứng; đóng góp ủng hộ người dân bị thiên tai, bão lụt, phòng chống bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 184 triệu đồng…

Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động, Nội quy Hội công chứng viên tỉnh; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2024. Ông Phan Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.