Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có một doanh nhân được vinh danh “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2021

14:08, 29/12/2021

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2021 trên cả nước.

Theo đó, Đắk Lắk có 1 doanh nhân trẻ tiêu biểu được vinh dự nhận danh hiệu này là anh Phạm Hoài Nguyên Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANH Coffee (cụm Công nghiệp Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Phậm Hoài Nguyên Anh (đứng giwũa, hàng trên cùng0 tại lễ vinh danh
Anh Phạm Hoài Nguyên Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANH Coffee (đứng giữa, hàng trên cùng) tại Lễ vinh danh.

Anh Phạm Hoài Nguyên Anh sinh năm 1990. Năm 2016, anh đứng ra thành lập công ty với nhãn hiệu sáng lập là ANH Coffee, chuyên sản xuất cà phê bột, cà phê hạt rang và kinh doanh thương mại dòng cà phê hòa tan.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, là người đứng đầu doanh nghiệp, Nguyên Anh đã linh hoạt áp dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số để nâng cao hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu. Điểm nổi bật của đơn vị này là xây dựng dữ liệu về sở thích, hành vi tiêu dùng, cá nhân hóa đặc điểm hương vị cà phê theo từng phân khúc, khách hàng để kinh doanh hiệu quả.

Được biết, chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2021 được phát động từ tháng 4/2021. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam tuổi không quá 35, quản lý điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, đã có 86 ứng viên được bình chọn để trao danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” năm 2021. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 đã tạo ra doanh thu năm 2020 đạt 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách 66 tỷ đồng.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.