Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

09:22, 20/11/2022

UBND huyện Krông Năng vừa tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

1
Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Cùng với sự phát triển của nền giáo dục cả nước suốt 35 năm qua, ngành GD-ĐT huyện Krông Năng từng bước phát triển toàn diện cùng với tiến trình phát triển của huyện nhà, mạng lưới trường lớp cơ bản hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học.

1
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Năng Y Bion Niê tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trao thi đua.

Năm học 2022 - 2023, huyện Krông Năng có 55 trường công lập, 847 lớp, 26.496 học sinh/trẻ. Ngoài ra, còn có 4 trường THPT do Sở GD-ĐT quản lý.

Năm học này, ngành GD-ĐT huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, sắp xếp giáo viên ở các cấp học bảo đảm công tác dạy - học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lý giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh…

1
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Minh Châu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 7 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trao thi đua của năm học 2021 - 2022; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Chiến sĩ thi đua, nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.