Sáng 25/4, UBND xã Liên Sơn Lắk phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) và Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk tổ chức Ngày hội du lịch Liên Sơn Lắk với chủ đề “Dấu chân voi hạnh phúc”.
Ngày hội thu hút khoảng 200 đại biểu đến từ các thôn, buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk, học sinh THCS cùng đại diện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch.
![]() |
| Các chuyên gia Tổ chức Động vật Châu Á và các em học sinh xem tranh về chủ đề những chú voi hạnh phúc |
Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: không gian trưng bày “Voi hạnh phúc”, giới thiệu hình ảnh, câu chuyện về voi trong điều kiện chăm sóc tốt; không gian “Du lịch thân thiện với voi”, mang đến trải nghiệm không cưỡi voi như quan sát, đi bộ cùng voi; trình chiếu video về hành trình chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi; cuộc thi “Em hiểu gì về voi” dành cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và phúc lợi động vật; cùng các trò chơi dân gian đặc sắc.
![]() |
| Các em học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu những kiến thức về voi |
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chính quyền địa phương, các thôn, buôn, doanh nghiệp du lịch và một số chủ voi trên địa bàn đã ký cam kết chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi.
![]() |
| Bà Jill Robinson, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á phát biểu tại ngày hội |
Phát biểu tại sự kiện, bà Jill Robinson, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, từ năm 2016, tổ chức đã đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo tồn voi. Đến năm 2018, đơn vị phối hợp với các đối tác triển khai thí điểm mô hình du lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn. “Dù ban đầu còn nhiều băn khoăn, nhưng sau hơn 7 năm triển khai, mô hình đã chứng minh tính hiệu quả và khả thi. Hiện có 21/34 cá thể voi nhà tại Đắk Lắk tham gia mô hình này”, bà Robinson thông tin.
![]() |
| Những chú voi tham gia mô hình du lịch thân thiện đang có cuộc sống thoải mái khi được tư do đi lại, kiếm ăn trong rừng tự nhiên |
Theo đó, với mô hình du lịch thân thiện với voi, những chú voi được sống trong môi trường rừng tự nhiên, tự do đi lại, kiếm ăn, không phải phục vụ chở khách – điều này góp phần nâng cao sức khỏe cũng như tuổi thọ cho voi. Mặc dù vậy, khai thác du lịch từ voi sẽ chuyển sang hình thức khác đó là khách đến tham quan có thể quan sát voi từ xa, tìm hiểu tập tính, đời sống của loài voi thay vì cưỡi như trước. Hình thức du lịch này đang dần thu hút được du khách tham quan, tạo sinh kế lâu dài cho người nuôi voi.
“Điều đáng mừng là sự thay đổi này đang dần lan rộng. Ngay tại Lắk, chúng ta đang chứng kiến những bước đi đầu tiên của một cách làm mới, nơi voi được sống tự nhiên hơn nhưng vẫn là một phần của trải nghiệm du lịch”, bà Jill Robinson chia sẻ.
![]() |
| Bà Jill Robinson, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk |
Ngày hội du lịch Liên Sơn Lắk – “Dấu chân voi hạnh phúc” là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp “Không cưỡi voi – Chung tay bảo vệ voi”, hướng tới phát triển du lịch bền vững, tôn trọng động vật và văn hóa bản địa. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng về phúc lợi, bảo tồn voi nhà tại Đắk Lắk; thúc đẩy mô hình du lịch thân thiện với voi, kết nối và quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Vạn Tiếp





