Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Krông Pắc: Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022

16:52, 21/12/2021

Ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và thông qua một số chương trình quan trọng năm 2022.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT cùng tổ công tác phụ trách, theo dõi địa bàn. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Năm 2021, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội và người có công được quan tâm giải quyết kịp thời; quốc phòng an ninh được bảo đảm. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy; Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; đồng thời chia làm 3 tổ thảo luận về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tổ chức thực hiện của năm 2022. 

Hội nghị đã tiến hành thực hiện các bước về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình tại hội nghị
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Krông Pắc trong thực hiện “mục tiêu kép” và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt vẫn là phòng chống dịch gắn với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ huyện vì vậy cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến kết luận hội nghị
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến kết luận hội nghị.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: công tác quy hoạch bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như đón nhận các cơ hội đầu tư; kiểm soát chặt chẽ bảo đảm phát huy hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn song hành với tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển; tập trung rà soát cơ chế, chính sách từ tỉnh đến Trung ương để khai thác, vận dụng vào tình hình thực tế tại địa phương; phát triển nông nghiệp có chiều sâu theo hướng sản xuất tập trung, gia tăng giá trị sản phẩm…

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến đề nghị cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128-NQ/CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đặc biệt lưu ý nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.